Tuesday, February 5, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Mark 5:1-20 Thứ Hai 4TN



Qua bài Tin Mừng Chúa cho chúng ta biết : Khi chúng ta đang sống trong tội lỗi, chúng ta nên giống như người bị quỷ ám, chúng ta sẽ biến thành những người bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh . Tội lỗi xiềng xích cuộc sống của chúng ta và còn lôi kéo chúng ta, sống xa với những người chung quanh.  Thại hơn nữa, tội lỗi còn làm cho chúng ta bị cắt bỏ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa và ngăn cản chúng ta đến với Thiên Chúa.  Khi chúng ta biết tự thừa nhận tội lỗi của chúng ta, chúng ta có thể được tha thứ và chữa lành qua sự trợ giúp của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu mới thật sự thể giúp chúng ta phá vỡ được mưu chước của ma quỷ gây ra tội lỗi. Và một khi chúng ta thoát được sự níu kéo của ma quỷ và tôi lỗi, chúng ta có thể có tự do để được trở về với cộng đồng của chúng ta một lần nữa.
Điều khó nhất của chúng ta là dám tự nhận rằng chúng ta là những người có tội (tội nhân). Vì thế chúng ta cần phải lòng can đảm và khiêm nhường để nhất quyết thừa nhận những lỗi lầm của mình. Và chúng ta phải cố ăn năn thống hối, quyết tâm chừa bỏ và xa lánh mọi dịp tội, để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ, và ơn chữa lành của Thiên Chúa. Chúng ta sẵn sàng để đến với Chúa Giêsu giống như người bị quỷ ám đã làm? Chúng ta can đảm nói với Chúa: " Chúa  ơi, Chúa sẽ phán quyết phận con ra sao đây Chúa .?"

No comments:

Post a Comment