Friday, February 15, 2013

Suy Niệm Tin Mừng : Luke 5:27-32 Thứ Bẩy Sau Lễ Tro



 "Hãy bỏ lại tất cả và theo Chúa"  có nghĩa ý gì ? Thánh Bede đã viết:  Theo thánh Bede “ ‘theo'  có nghĩa là đôi bàn chân không quá nhiều sự vận động như của trái tim đang thực hiện một cách sống. Đối với những người cho rằng họ sống với Chúa Kitô phải theo Chúa giống như Chúa kitô, không nhằm mục đích có lợi cho những điều trần thế, không theo đuổi lợi nhuận dễ hay mất hư hao, nhưng phải  trốn chạy những lời khen ngợi,  sẵn sàng ôm ấp lấy sự khinh miệt tất cả  của  thế gian vì lợi ích vinh quang của Nước Trời,  làm điều tốt cho tất cả mọi người,  không gây tổn thương , cay đắng cho bất cứ ai, hãy kiên nhẫn chịu đựng những đau khổ, những tổn thương được gởi đến cho chính mình. Cầu xin Thiên Chúa tha thứ  cho  những người bị đàn áp, không bao giờ  ham muốn tìm sự vinh quang cho riêng mình, nhưng luôn luôn tìm vinh danh cho thiên Chúa, duy trì những điều giúp chúng ta yêu kính những thứ trên trời. Đấy là những có nghĩa theo Chúa Kitô. Theo cách này, chúng ta bất chấp những lợi ích trần thế, Thánh  Matthew đã gắn bó với những người theo Chúa Kitô, Một người không có gì là giàu có. Đối với chính Chúa Kitô mặt bề ngoài Ngài gọi một chữ Mathêu , nhưng bên trong Chúa đã ban cho Mathêu một hồng ân to lớn, đó sự thúc đẩy hình để ông có thể từ bỏ tất cả và theo Chúa. " Bạn đã sẵn sàng để từ bỏ tất cả để theo Chúa Kitô?

No comments:

Post a Comment