Tuesday, March 19, 2013

Suy Niệm Tin Mừng John 5:31-47 (thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay)



 Suy Niệm Tin Mừng John 5:31-47 (thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay)
Tiếp tục bài Tin Mừng hôm qua, Chúa cho chúng ta thấy khi nói đến mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa.: Loài người chúng ta luôn luôn haycó sự thay đổi, không nhật quán và không chung thủy  Có những lúc Thiên Chúa hầu như đã thất vọng nơi con người chúng ta và muốn bỏ quên con người, vì con ngươi có tính bất trung, bất tín. Nhưng Chúa tha thứ cho con người vi Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước của Ngài và sự trung thành đó sẽ luôn luôn toàn thắng. Ngoài ra, con người chúng ta còn rất là may mắn vì mỗi giờ và mỗi ngày các thiên thân và các thánh luôn dũng cảm cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta và  cầu xin thay cho con ngươi tội lỗi .
Cũng giống như Môi-sen, chúng ta hãy cố hướng đến một người trong những vị thánh, những vị thánh này sẽ làm cho Thiên Chúa  xét lại và rộng lượng hơn mỗi khi Ngài có kế hoạch trừng phạt con người tội lỗi. Qua cái chết  và sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể được coi là một trong những người được đáng được để cứu thoát khỏi sự trường phạt của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gấng giúp đỡ và nâng đỡ nhau, giúp nhau theo Chúa và  giữ gìn những giới răn của Thiên Chúa chứ đừng phá bỏ và không tuân giữa các giới luật của Ngài.

No comments:

Post a Comment