Thursday, April 25, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thánh Marco Thánh Sử (Mark 16:15-20 ) (April 25)



 "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16)
Những lời cuối cùng Chúa Giêsu nói với các tông đồ hướng dẫn họ tới sứ mệnh cứu độ của Ngài nhiệm vụ của họ là phải làm chứng nhân cho cái chết cứu độ của Ngài và sự sống lại vinh quang của Ngài phải loan báo tin mừng cứu rỗi cho cả thế giới. Nhiệm vụ của các tông đồ là rao giảng tin mừng cứu rỗi, không chỉ đối với dân Israel, nhưng cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa không chỉ dành cho một số người, hoặc cho một quốc gia, nhưng được dành cho cả thế giới; cho tất cả những ai chấp nhận Chúa Kitô là đấng Cứu Thế. Tin Mừng là sức mạnh của Thiên Chúa, là sức mạnh của sự thứ tha tội lỗi, để chữa lành, để tránh khỏi mọi sự dữ và áp bức, để khôi phục lại cuộc sống mới vĩnh cữu trong Thiên Chúa.

Đây là nhiệm vụ to lớn Đức Kitô Phục Sinh đã ban cho toàn thể Giáo Hội. Tất cả các tín hữu đã nhận được một phần trong nhiệm vụ này là làm sứ giả của Tin Mừng đại sứ cho Chúa Giêsu Kitô, vị cứu tinh duy nhất của thế giới. Chúng ta đã không bị bỏ rơi đơn côi, một mình trong nhiệm vụ này, Vì chính Chúa Phục Sinh hoạt động trong và qua chúng ta bởi sức mạnh của Thánh Thần. Hôm nay chúng ta chứng kiến ​​một Lễ Hiện Xuống mới như Chúa tuôn đổ Thánh Thần của Người xuống nơi con người chúng ta là dân riêng Ngài để đổi mới và tăng cường Thân thể của Chúa Kitô là Hội Thánh để trang bị cho Hội Thánh ơn mục vụ và sứ mệnh trên toàn thế giới có hiệu quả hơn. Chúng ta dám làm chứng niềm vui Tin Mừng và hy vọng về sự phục sinh cho người khác hay chúng ta đang lấp mình trong bóng tối ?

No comments:

Post a Comment