Tuesday, November 13, 2012

Suy Niệm Phúc Âm : Luke 17:7-10 - Thứ Ba 32 Thường Niên



Tin Mừng hôm nay Chúa dậy cho chúng ta một bài học quan trọng đó là: Chúng ta không có quyền tự hào về bất cứ điều gì trước mặt Thiên Chúa.  Đừng nên bắt chước những người Pharisi, Ho rất tự hào về những việc họ làm trước mặt Chúa, Họ nghĩ rằng những việc họ làm chắc chắn sẽ đảm bảo cho họ một số quyền lợi trước mặt Chúa, họ cảm thấy rằng họ đã mua được những công đức.
Ý Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay: đừng khoe khoang trước mặt Chúa về những việc làm tốt, việc từ thiện của chúng ta. Khi chúng ta đã làm những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm, hãy nhớ rằng chúng ta chỉ thực hành những bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ân sủng để chúng ta biết thi hành bổn phận của chúng ta trước mặt Chúa với lòng biết ơn, và không dám ham muốn một phần thưởng nào, Hãy phục vụ Chúa một cách vô vị lợi và vô điều kiện.

No comments:

Post a Comment